Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau

Chủ Nhật, 15/03/2020 07:49  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sáng 15-3, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, khoảng 2 giờ cùng ngày, tuyến giao thông Cơi 5B về Đá Bạc bất ngờ bị sụt lở với chiếu dài 35m, ngang khoảng 8m, sâu 2,5m.

Sạt lở bề sâu 2,5 m

Tại hiện trường, hơn 50% diện tích mặt cắt ngang con lộ nông thôn sạt xuống bờ sông. "Hôm qua (ngày 14-3), địa phương phát hiện vết nứt trên con lộ càng lớn nên báo với cơ quan có liên quan. Dự định hôm nay, địa phương cùng các ngành khảo sát thì xảy ra sạt lở. Hiện vết nứt trên con lộ ngày càng nhiều, nguy cơ sạt lở tiếp bất cứ lúc nào", ông Hạnh lo lắng.

Hiện trường sạt lở

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, đầu mùa khô đến nay, lộ giao thông nông thôn đã có 907 vị trí sụp lún với tổng chiều dài hơn 21.600 m. Huyện Trần Văn Thời là địa phương có nhiều điểm sạt lở với hơn 578 vị trí sụp lún lộ bê tổng với tổng chiều dài gần 12.200 m, 326 vị trí sụp lún lộ đất đen với tổng chiều dài hơn 9.100m; TP.Cà Mau có 03 tuyến lộ đất đen bị sụp lún với tổng chiều dài gần 300 m.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang