Xử lý 17 người tụ tập hát karaoke, sử dụng ma tuý giữa cao điểm chống dịch

Thứ Ba, 07/09/2021 12:01  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an tại Đà Nẵng tuần tra, phát hiện 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu hát karaoke trước nhà người dân và sử dụng ma túy. 7 thanh niên tại Quảng Ngãi tụ tập tại nhà cũng dương tính với ma túy.

Vào lúc 19 giờ 45 ngày 6-9, Công an phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) trong quá trình kiểm tra đảm bảo ANTT và phòng chống dịch bệnh COvid-19 phát hiện 9 người tụ tập ăn nhậu hát karaoke trước nhà lô 107C1 Phạm Huy Thông (tổ 72 P.Nại Hiên Đông) và 1 người ở bên trong nhà.

Nhóm người tại Đà Nẵng tụ tập hát karaoke, dương tính với ma túy.

Qua làm việc, Công an xác định 9 đối tượng tụ tập đông người để ăn nhậu và một đối tượng có hành vi ra ngoài không đúng quy định. Cả 10 người đều vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, thử test phát hiện có 9 đối tượng dương tính với các chất ma tuý, gồm: Nguyễn Sơn L. (SN 1989; ngụ tổ 81), Ngô Văn H. (SN 1988; ngụ tổ 100), Lê Văn H. (SN 1983; ngụ tổ 93), Ngô Văn D. (SN 1989; ngụ phòng 109 chung cư 2A làng cá), Ngô Văn H. (SN 1987; ngụ phòng 109 chung cư 2A làng cá), Ngô Văn P. (SN 1978; ngụ tổ 72), Ngô Văn V. (SN 1975; ngụ tổ 72), Ngô Văn Q. (SN 1994; ngụ tổ 100) và Đặng Thanh P. (SN 1976; ngụ tổ 69, đều thuộc P.Nại Hiên Đông).

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng vi phạm. Riêng đối tượng Hồ Xuân H. (SN 1970; ngụ tổ 72, P.Nại Hiên Đông) âm tính với ma túy nhưng có vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

* Công an xã Tịnh Đông (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lúc 15 giờ 40 ngày 6-9, phát hiện tại nhà ông Đ.T.Đ. (ngụ thôn Hương Nhượng Nam, xã Tịnh Đông) có 7 đối tượng đang tụ tập, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Nhóm thanh niên tại Quảng Ngãi tụ tập ở một nhà người dân và sử dụng ma túy.

Qua test nhanh ma túy, cả 7 đối tượng đều dương tính, gồm: N.N.V. (SN 1995; ngụ xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh); L.V.T. (SN 1994; ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh); N.Q.V. (SN 1991; ngụ xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức); N.H.K. (SN 1986; ngụ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh); V.H.Đ. (SN 1989; ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà); L.Đ.T. (SN 1988; ngụ xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) và N.V.P.T. (SN 1988; ngụ phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi).

Công an xã Tịnh Đông củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tham mưu Chủ tịch UBND xã Tịnh Đônh đề xuất Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” (theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Bình luận (0)

Lên đầu trang