Gần 24 giờ Cảnh sát PCCC-CNCH lăn lộn tại hiện trường vụ cháy để tìm kiếm nạn nhân

Thứ Tư, 07/09/2022 22:10

|

(CAO) Ngay khi nhận thông tin cháy lớn, hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu người. Hàng chục nạn nhân đã được Cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn.

Tối 7-9, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã rút khỏi hiện trường, hoàn thành công tác cứu nạn cứu hộ vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, P.An Phú, TP.Thuận An, sau khi đã kiểm tra, tìm kiếm nhiều lần tất các các phòng, ngõ ngách của quán và không phát hiện thêm nạn nhân.  Tính tới thời điểm rút quân, Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường gần 24 tiếng đồng hồ để dập lửa cứu người và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm khi đến thời điểm hiện tại đã xác định được 32 người tử vong và nhiều người còn đang cấp cứu.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang phun nước dập lửa và cứu người trên sân thượng quán karaoke vào tối 6/9
Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận bên trong cứu người.
Một nạn nhân được cảnh sát hướng dẫn thoát ra ngoài bằng thang
Cảnh sát PCCC tại hiện trường, tranh thủ nghỉ chốc lát vào rạng sáng 7/9, sau khi đã thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm
Mặt nạ dưỡng khí, bình oxy sẵn sàng cho công tác cứu hộ.
Cảnh sát tiếp cận hiện trường để dập lửa sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại vào sáng 7/9 ở khu vực sân thượng
Một chiến sĩ người ướt sũng chui ra từ hiện trường bên trong quán karaoke
Lực lượng công an liên tục trao đổi phương án cứu hộ cứu nạn.
Xe thang sẵn sàng mọi thời điểm.
20 giờ tối 7-9, Cảnh sát PCCC kết thúc tìm kiếm cứu nạn, sau gần một ngày một đêm kiểm tra tất cả mọi phòng ốc, ngách ngõ ngách tại quán
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Số người chết tăng lên 33 nạn nhân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang