Đơn vị điển hình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Tư, 13/10/2021 20:43

|

(CAO) Công an huyện Bến Lức không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người dân.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy-UBND tỉnh Long An, Công an tỉnh, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an trên toàn tỉnh nói chung và Công an huyện Bến Lức nói riêng đã không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thầm lặng hi sinh quên mình, ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhằm biểu dương, động viên lực lượng trong công tác này, vừa qua, Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Bến Lức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước những diến biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid- 19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, Công an huyện Bến Lức đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Công an tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đồng thời, giữ vững ổn định tình hình ANTT. Qua đó, đã góp phần cùng địa phương làm tốt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh, kiềm chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Theo đó, Công an huyện Bến Lức chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện thành lập nhiều chốt kiểm soát của huyện; Tổ công tác hỗ trợ Chốt kiểm soát của tỉnh Long An và Tổ tuần tra lưu động, 02 Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập hàng chục chốt kiểm soát cấp xã. Huy động tối đa lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các ngành, đoàn thể địa phương, trong đó, lực lượng Công an chủ trì tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp được tuân thủ thực hiện.

Trong đợt dịch thứ 4, lực lượng Công an huyện đã ngày đêm tham gia bám chốt, kiểm soát chặt người, phương tiện, không để các trường hợp không đủ điều kiện ra vào địa bàn huyện, kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm “Ai ở đâu ở đó”, nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội, cách ly theo quy định.

Thượng tá Huỳnh Văn Tét, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức (đứng giữa) tặng quà cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch

Với phương châm “Phòng ngừa tích cực phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, Công an huyện phối hợp lực lượng y tế truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp tiếp xúc ca nhiễm; đảm bảo ANTT tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, các điểm tiêm vắc-xin, test tầm soát Covid-19 trong cộng đồng, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt, Công an huyện tiên phong trong công tác tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai mô hình “Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, truyên tuyền, vận động tích cực tham gia đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành chung tay phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện đã tích cực kêu gọi quyên góp trong CBCS, vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật tư y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch và chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Qua đó, đã quyên góp, vận động mạnh thường quân tặng quà cho người dân gặp khó khăn trị giá trên 7 tỷ đồng và vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê hơn 5 tỷ đồng.

Với nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 phải song song với công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện chủ động đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an huyện Bến Lức

Với quyết tâm chiến thắng đại dịch, giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương, Công an huyện Bến Lức đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác Công an tham gia phòng chống dịch, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, sớm khôi phục kinh tế, đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang