Ban giám đốc Công an TPHCM thăm Cảnh sát khu vực trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Hai, 11/10/2021 17:16  | Tường Vân

|

(CAO) Trưa nay (11/10), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hậu cần và Công an quận Tân Bình đến Bệnh viện Thống Nhất thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Đức Bằng, Cảnh sát khu vực Phường 10, quận Tân Bình bị thương nặng khi đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, khi Thượng uý Bằng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm danh, kiểm diện tại nơi cư trú đối với Lê Hoàng Vũ - người nghiện hút ma túy vừa hồi gia, phát hiện Vũ không tỉnh táo và có biểu hiện sử dụng ma túy, đồng chí Bằng mời Vũ về Công an phường để tiến hành test ma tuý.

 Vũ không chấp hành mà bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người, đâm liên tục vào mặt, lưng, đùi đồng chí Bằng, khiến anh bị thương nặng ở hốc mắt, gò má, nhiều vết đâm sâu, gây mất máu, tràn dịch màng phổi. Ngay lập tức, người dân hỗ trợ sơ cứu Thượng uý Bằng, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng và đưa đồng chí Bằng đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà Thượng uý Bằng
 Thượng Tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình trao quà động viên Thượng uý Bằng

Được Công an quận Tân Bình thông tin về trường hợp đồng chí Bằng, ê kíp y, bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Thượng uý Bằng được đưa tới bệnh viện, y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, rút dịch màng phổi, giúp anh vượt qua nguy kịch.

Biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn của Thượng uý Bằng, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm, người chiến sỹ Công an thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm và những tình huống bị đối tượng tấn công, chống trả. Tuy nhiên, cán bộ chiến sỹ Công an TP luôn dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tính mạng để quyết tâm trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân.

Đồng chí Phó Giám đốc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Thượng úy Nguyễn Đức Bằng, động viên đồng chí Bằng yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục và tiếp tục công tác.
 

 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cùng các thành viên trong đoàn gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Nhân đây, đồng chí Phó Giám đốc cũng đã gởi đến Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất lời cảm ơn, tri ân sâu sắc của Công an TPHCM. Thời gian qua, Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất đã luôn quan tâm, hỗ trợ khám, điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ Công an TP, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một Cảnh sát khu vực Công an TPHCM bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang