Một Cảnh sát khu vực Công an TPHCM bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Tư, 06/10/2021 18:49

|

(CAO) Đến nhà mời đối tượng mới đi cai nghiện ma tuý trở về địa phương lên phường để làm việc, test nhanh, Thượng úy Bằng đã bị kẻ này có biểu hiện không tỉnh táo, bất ngờ dùng dao đâm trọng thương.

Thượng úy Bằng bị thương được sơ cứu tại hiện trường sau đó chuyển đi bệnh viện

Ngày 6/10, nguồn tin của PV cho biết, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang tạm giữ Lê Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ phường 10) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, dùng dao tấn công khiến một cán bộ cảnh sát khu vực phường 10 trọng thương. Vũ là đối tượng nghiện ma túy hồi gia về địa phương từ tháng 8/2021.

Theo đó, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, Thượng uý Nguyễn Đức Bằng, là cảnh sát khu vực, đến nhà Vũ trên đường Hồng Lạc để mời Vũ về phường làm việc răn đe, giáo dục, test đối tượng.

Trong quá trình mời, đối tượng Vũ có biểu hiện không tỉnh táo, đồng thời có thái độ không hợp tác.

Khi Thượng úy Bằng đứng trước nhà số 181/10 Hồng Lạc (gần nhà Vũ) để gọi điện thoại báo cáo Ban chỉ huy phường đề nghị hỗ trợ, thì đối tượng Vũ bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người lao vào tấn công.

Do bị tấn công bất ngờ nên Thượng úy Bằng không kịp phản kháng và bị thương ở đùi trái. Dù được người dân can ngăn, đối tượng Vũ vẫn manh động, tiếp tục lao vào tấn công thượng úy Bằng bằng dao gây thương tích một số vị trí trên cơ thể.

Thượng úy Bằng được người dân đưa vào nhà số 181/13 đường Hồng Lạc để sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường đã triển khai lực lượng xuống hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng Vũ đưa về phường, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang