Công an TPHCM: Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ ANTT trong tình hình mới

Thứ Tư, 06/10/2021 11:10

|

(CATP) Ngày 5-10, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về thành lập, tổ chức Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04) trực thuộc Công an TPHCM.

Buổi lễ do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Đến dự buổi lễ có thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Tại buổi lễ, thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM đã công bố quyết định của Bộ Công an, Công an TPHCM về việc thành lập, triển khai bộ máy và điều động, bổ nhiệm chỉ huy, cán bộ Phòng PH04 Công an TPHCM. Theo đó, tổ chức bộ máy của Phòng PH04, Công an TPHCM gồm 3 đội công tác: Đội Viễn thông (Đội 1), Đội Công nghệ thông tin (Đội 2) và Đội Cơ yếu (Đội 3). Trung tá Lê Minh Hiếu, Phó trưởng Công an quận Tân Phú được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng PH04; trung tá Lê Đức Hạnh, Đội trưởng Đội cơ yếu Phòng Tham mưu Công an TPHCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng PH04.

Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng PH04

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, căn cứ Quyết định số 7361/QĐ-BCA ngày 20-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04) trực thuộc Công an TPHCM; Quyết định 7362/QĐ-BCA ngày 20-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng (PH04), Công an TPHCM rất vui mừng và phấn khởi tổ chức buổi lễ ra mắt Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu.

Ngay từ khi có quyết định của Bộ Công an về chủ trương thành lập Phòng PH04, Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị. Đảng ủy - Ban giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lập kế hoạch, báo cáo triển khai nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trên các lĩnh vực như tuyển chọn, bổ nhiệm, cơ cấu tổ chức, trang thiết bị sẽ trang bị cho việc thành lập Phòng mới. Các công việc được tiến hành rất khẩn trương, đúng kế hoạch, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM thường xuyên kiểm tra tiến độ, có chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh, nhất là trong bối cảnh quân số của nhiều đơn vị đang thiếu hiện nay để điều chuyển, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị, Công an TPHCM cũng nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn từ các đơn vị của Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ từ các sở, ban, ngành thành phố; đã tạo điều kiện cho Công an TPHCM tháo gỡ, giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Giám đốc Công an TPHCM dự báo trong thời gian tới, công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng phát triển đa dạng, nhanh chóng. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, viễn thông như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xử lý dữ liệu lớn (BigData), xu hướng hội tụ công nghệ, tự động hóa công nghệ, yêu cầu thông tin liên lạc không dây 4G, 5G sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ. Các hệ thống thông tin liên lạc với công nghệ hiện đại đã và đang được ứng dụng rộng rãi, phục vụ tốt các yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hết sức cấp thiết và để nâng cao hiệu quả công tác viễn thông, tin học và cơ yếu; chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu có hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM, Ban giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ chiến sĩ Phòng PH04 phải thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình, luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân và kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam cũng như của lực lượng Công an TPHCM; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng; luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an TPHCM trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong điều kiện phương tiện phục vụ công tác, sinh hoạt của các đồng chí trước mắt còn gặp nhiều khó khăn, Ban giám đốc Công an TPHCM sẽ luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế và xây dựng quy trình quy chế công tác của Phòng đảm bảo đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban giám đốc Công an TPHCM tin tưởng rằng mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hết mình để từ hôm nay xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Công an TPHCM cũng mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đông thời, rất mong lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng viễn thông, tin học và cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Phòng PH04 cần thực hiện tốt các công việc sau khi thành lập, tổ chức triển khai ngay việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng ổn định về tổ chức, bộ máy; làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đưa các hoạt động của đơn vị vào nề nếp hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tuyệt đối không để việc thành lập, kiện toàn ảnh hưởng, gián đoạn đến công tác, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận tài liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, các đầu mối công tác giữa các đơn vị cũ về đơn vị mới; bảo quản, sắp xếp, lưu trữ tài liệu, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định, không để thất lạc, làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước... Khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Phòng và xây dựng quy chế phối hợp giữa các Đội thuộc Phòng. Trước mắt thực hiện ngay sự phối hợp cùng các đơn vị khác của Công an TPHCM để tiếp tục hoàn thiện các vấn đề về tổ chức bộ máy, quy chế phối hợp trong công tác, trang bị, trụ sở làm việc.

Ngoài ra các đơn vị thuộc Công an TPHCM cũng cần phối hợp với Phòng PH04 để thực hiện các công việc cụ thể như Phòng PV01 hướng dẫn Phòng PH04 xây dựng quy chế phối hợp giữa Phòng PH04 với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận, huyện; giữa Phòng PH04 với các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy mới. Phòng PX01 tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp Phòng, các Đội trực thuộc Phòng PH04. Phòng PH10 khẩn trương trang bị các phương tiện, tài sản cần thiết đã được duyệt.Phòng PH01 phối hợp Phòng PH10 khảo sát, thẩm định, đề xuất bổ sung kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện công tác phù hợp thực tế và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy.

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, lĩnh vực công tác của Phòng PH04 hết sức quan trọng trong công tác công nghệ thông tin; đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu và các hoạt động của lực lượng Công an. Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM tin tưởng đội ngũ Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng PH04 hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an TPHCM, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ngày càng tinh thông nghiệp vụ, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng... để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng giao phó..., tiếp tục làm dày thêm những thành tích mới vào trang sử vàng truyền thống của lực lượng Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tá Lê Minh Hiếu, Trưởng phòng PH04, Công an TPHCM đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục X01, Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo Công an TPHCM đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ.

"Sau hôm nay, tôi cùng đồng đội trong đơn vị trực tiếp tham mưu Ban giám đốc Công an TPHCM thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác thông tin liên lạc, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cơ yếu phục vụ các lĩnh vực công tác, chiến đấu của Công an TPHCM. Nhất là trong bối cảnh Bộ Công an, UBND TPHCM đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. vào các mặt công tác công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự xã hội..." - Trưởng phòng PH04, Công an TPHCM chia sẻ.

Trong dịp này, Công an TPHCM cũng tổ chức trao bằng khen của Bộ Công an cho 14 cá nhân và bằng khen của UBND TPHCM cho 14 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang