Tình nguyện viên chống dịch bắt tên trộm xe SH sau 12 giờ lần tìm

Thứ Tư, 06/10/2021 16:47

|

(CAO) Đối tượng bị các tình nguyện viên chống dịch bắt gọn khi đang di chuyển trên đường sau 12 giờ “đá” chiếc xe máy của người dân.



Đối tượng tên Trần Quốc Bảo (SN 2000; ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đã từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 8 giờ tối 5-10, tại trước cửa tiệm cơm ở số 40G Huỳnh Đình Hai, P14, Q.Bình Thạnh, Trần Quốc Bảo dùng đoản bẻ khoá chiếc xe máy SH Mode BS: 59S2-344... của anh Vũ Vinh H. (ngụ P.14, Q.Bình Thạnh), rồi tẩu thoát về hướng TP.Thủ Đức.

 Trần Quốc Bảo (SN 2000; ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Bị hại sau khi biết bị mất xe, dò trên định vị thấy vị trí xe của mình đang ở trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức nên đã gọi điện nhờ các tình nguyện đang tham gia công tác chống dịch trên địa bàn phường này hỗ trợ.

Nhận được thông tin, các anh Đỗ Thế Bình, Phạm Hải đã thông báo tới Công an P.Hiệp Bình Chánh hỗ trợ truy tìm.

Giấy tờ cá nhân của đối tượng

Tuy nhiên, vào thời điểm này, đối tượng ranh mãnh tắt định vị, cắt mất dấu vết. Những tưởng manh mối đã khép lại, nhưng 12 giờ sau, vị trí của chiếc xe thêm lần nữa lại hiện lên trên bản đồ định vị.

Lúc này, chiếc xe đang di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng ra Quốc lộ 1A, hướng về Q.12. Ngay lập tức nhóm tình nguyện viên phối hợp với Công an Q12, triển khai đội hình đón lõng đối tượng.

Tại ngã tư Tô Ký – Nguyễn Ảnh Thủ (Q12), đối tượng đã bị các tình nguyện viên chống dịch phối hợp cùng Công an Q12, CSGT phối hợp tóm gọn.

Kẻ "đá xế" cùng tang vật tại cơ quan công an 

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó được di lý về Công an P14, Q.Bình Thạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Được biết, ngoài tham gia phòng chống dịch, gìn giữ an ninh trật tự, trong suốt 4 tháng TP.HCM bùng phát đợt dịch lần thứ 4, các thành viên trong nhóm còn đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chính quyền chăm lo công tác an sinh đối với người dân.

Tình nguyện viên Đỗ Thế Bình (bên trái)

Nhóm tình nguyện viên của anh Đỗ Thế Bình được nhiều bà con tại KP9, P.Hiệp Bình Chánh tin yêu vì sự lăn xả của các anh trong suốt thời gian qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang