4 tên trộm dùng 3 xe tải để chở tang vật

Thứ Ba, 05/10/2021 12:51  | Văn Tình

|

(CATP) Lợi dụng các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, 4 đối tượng đã đột nhập các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà dân, công trường xây dựng ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ra tổng cộng 13 vụ trộm tài sản. Số tài sản này được các đối tượng đưa về một căn nhà hoang cất giấu, chờ đem đi tiêu thụ. Lực lượng công an phải sử dụng 3 xe tải mới chở hết tang vật thu giữ của chúng.

"Dọn sạch" tài sản

Ngày 4-10-2021, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 4 đối tượng, thu lượng lớn tài sản là tang vật trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Thời gian qua, do dịch Covid-19 bùng phát, tại TP.Vinh và các khu vực lân cận phải áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Lợi dụng tình hình này, bọn trộm đột nhập các cửa hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà dân, công trình xây dựng để "khoắng" tài sản.

Lực lượng công an đưa 3 xe tải đến chở tang vật về trụ sở để phục vụ điều tra

Điển hình là nhà hàng Havana trên đường Lê Mao kéo dài (P.Vinh Tân, TP.Vinh) phải tạm thời đóng cửa, đã bị kẻ gian đột nhập lấy hết đồ đạc, gồm: trang thiết bị, camera, hệ thống đèn điện, thậm chí là cả bát, đĩa... Tổng trị giá tài sản nhà hàng này bị lấy cắp ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Sau khi phát hiện, chủ nhà hàng trình báo đến cơ quan công an. Công an TP.Vinh khám nghiệm hiện trường để điều tra. Qua đó xác định, thời gian xảy ra vụ trộm khoảng từ 0 giờ đến 4 giờ. Đây là thời điểm ít người qua lại, những nhà dân xung quanh cũng đóng cửa, không ai ra khỏi nhà.

Lê Quốc Hùng và Bùi Xuân Đông

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ những vụ trộm liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Tiến hành khoanh vùng, sàng lọc, Ban chuyên án đưa nhóm đối tượng gồm: Bùi Quang Cường (SN 1968, ngụ P.Trung Đô), Lê Quốc Hùng (SN 1991, ngụ P.Bến Thủy), Bùi Xuân Đông (SN 1976, ngụ P.Quán Bàu, cùng TP.Vinh), Nguyễn Thành Đồng (SN 1972, quê Nghệ An) vào diện nghi vấn. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 27-9, Công an TP.Vinh huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt khẩn cấp 4 đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản.

Thu hồi "kho" tang vật trộm cắp

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khi TP.Vinh thực hiện giãn cách xã hội, biết các cơ sở kinh doanh, công trường chỉ khóa cửa, không ai trông coi nên các đối tượng cấu kết với nhau đi trộm cắp tài sản.

Đây là những kẻ mang từ 1 đến 4 tiền án về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản. Mỗi lần gây án, chúng luôn dùng khăn bịt kín mặt. Khi đột nhập vào trong, chúng vô hiệu hóa camera rồi mới lấy tài sản. Số tài sản này được các đối tượng dùng xe kéo chở đến một căn nhà hoang cất giấu, chờ đem đi tiêu thụ.

Cường và Đồng lúc bị bắt
Tang vật cất giấu trong ngôi nhà hoang
Ngôi nhà hoang nơi các đối tượng dùng làm kho cất giấu hàng gian

Từ lời khai của các đối tượng, Công an TP.Vinh tiếp cận căn nhà hoang để thu hồi số tang vật. Lực lượng công an phải huy động 3 xe tải để chở toàn bộ số tài sản này.

Bước đầu, Công an TP.Vinh làm rõ, nhóm Cường, Hùng, Đồng và Đông đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tại tỉnh Nghệ An và 10 vụ trộm tại tỉnh Hà Tĩnh. Toàn bộ số tài sản chúng trộm được ước tính trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang