Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt 42 tên trộm xe mô tô

Thứ Ba, 23/05/2017 16:05  | Thiện Thảo

|

(CAO) Chiều 23-5, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết chuyên án trộm xe mô tô trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 22 cá nhân góp thành tích xuất sắc trong phá án. Theo Công an tỉnh Trà Vinh, 4 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 50 vụ trộm xe mô tô. Hầu hết, xe bị mất trộm đều là xe tay ga có giá trị lớn.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân

Ngày 10-5-2016, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đồng ý xác lập chuyên án. Sau một năm đấu tranh, Ban chuyên án bắt giữ 42 đối tượng; trong đó, 29 đối tượng cư ngụ tỉnh Trà Vinh, còn lại cư trú các nơi khác. Đặc biệt, nhiều đối tượng có hộ khẩu cư trú địa bàn huyện Mỏ Cày, Nam, Bến Tre qua Trà Vinh trộm xe gắn máy.

Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, qua đấu tranh, các đối tượng thực hiện gần 200 vụ trộm xe mô tô liên tỉnh. Đến nay, Ban chuyên án làm rõ 162 vụ. Trong đó, các đối tượng trên thực hiện 119 vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long có 26 vụ, Sóc Trăng 13 vụ và tỉnh Hậu Giang có 3 vụ.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao giấy khen cho 3 tập thể và 22 cá nhân

Từ khi được xác lập chuyên án, Phòng cảnh sát hình sự thường xuyên phân công trinh sát đeo bám địa bàn phối hợp tốt với các phòng ban, công an địa phương. Nhiều vụ trộm khi nhận được tin báo, trinh sát liền truy đuổi truy bắt nhanh các đối tượng.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trong 42 đối tượng bị bắt giữ thì 40 đối tượng hoạt động tội phạm nhất thời để có tiền hút chích, cờ bạc; có 2 đối tượng chính trong Ban chuyên án gồm: Nguyễn Thành Long (SN 1965, ngụ khóm 2, P.3, TP.Sóc Trăng) và Phạm Hữu Tài (SN 1973, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) có nhiều tiền án tiền sự.

Tài và Long bị bắt

Tháng 3-2017, sau thời gian đeo bám, trinh sát bắt giữ Tài và Long. Khám xét phương tiện của đối tượng trên, trinh sát thu giữ 5 “đoản” và nhiều tang vật phục vụ cho hành vi phạm tội. Đến nay, 2 đối tượng trên đã khai nhận thực hiện 177 vụ. Số xe mô tô sau khi trộm được, 2 đối tượng trên đem bán ở TP.HCM hoặc Campuchia với giá rẻ từ 4-10 triệu đồng.

Trước thành công của Ban chuyên án, UBND tỉnh Trà Vinh và Ban giám đốc Công an tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình phá án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang