Bình Định:

Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn được Bộ Công an tặng cờ thi đua

Thứ Ba, 12/04/2016 05:14  | Bình Lê

|

(CAO) Nhơn Lộc là xã đầu tiên của thị xã An Nhơn vinh dự được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhờ tinh thần đoàn kết và đạt kết quả tốt từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Xã Nhơn Lộc nằm về phía Tây của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, có tổng diện tích tự nhiên 1.228,07ha, dân số 9.944 người với 2.542 hộ. Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, 39 doanh nghiệp, cở sở sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, 3 làng nghề truyền thống thu hút hơn 2.000 lao động.

Năm 2015, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã không những tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mà còn thúc đẩy mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự, trong năm không xảy ra trọng án, cháy, nổ, tệ nạn xã hội và đơn thư khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Nhơn Lộc là xã đầu tiên của thị xã An Nhơn vinh dự được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhờ tinh thần đoàn kết, kết quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện thắng lợi 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh đã tác động tích cực đến các phong trào khác của địa phương, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân.

Lễ đón nhận cờ thi đua

Có được kết quả đó, cán bộ-nhân dân xã Nhơn Lộc cùng chung sức chung lòng thực hiện thành công hiệu quả nhiều mô hình điển hình tiên tiến như “Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự” của tộc họ Bùi, “Tiếng kẻng an ninh” của Hội Cựu chiến binh, “Vây chặt bắt gọn”, “Thắp sáng đường làng” của Hội phụ nữ, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Năm không ba phòng”, xây dựng các Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, Phòng chống tệ nạn, Không sinh con thứ 3.

Các đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết, triển khai nhiều chuyên đề, mô hình phong trào phù hợp với thực tế ở cơ sở tạo khí thế mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh lực lượng Công an xã là 21 tổ an binh nhân dân do xóm trưởng làm tổ trưởng, 6/6 thôn đều có tổ hòa giải.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã nhiều năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Cuối tháng 3 vừa qua, xã Nhơn Lộc tổ chức Lễ đón nhận cờ thi đua của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Nhơn Lộc-đơn vị thi đua xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cờ của UBND tỉnh Bình Định tặng lực lượng Công an xã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang