Trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 6 cá nhân

Thứ Tư, 09/03/2016 15:11  | Mai Loan

|

(CAO) Hôm nay 9-3-2016 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 6 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược.

Đại tướng Trần Đại Quang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tới dự Lễ tuyên dương còn có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an (BCA); Thượng tướng Đặng Văn Hiếu- Thứ trưởng thường trực BCA; Thượng tướng Lê Quý Vương- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BCA; Thượng tướng Bùi Văn Nam- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BCA; Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BCA; Trung tướng Bùi Văn Thành- Thứ trưởng BCA; Vương Văn Đỉnh- Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho thân nhân các cá nhân.- Ảnh: Mai Loan

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong hai cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng Cộng sản, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, trong đó gần 600 lượt tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (AHLLVTND).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã trân trọng công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng và phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho 6 cá nhân:

1.Truy tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp cho Thiếu tướng Lê Văn Tẩu (tức Lê Tẩu), nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND) đã tham gia bắt, tiêu diệt hàng chục đối tượng mật thám, tề, ngụy ác ôn, chỉ điểm, thu hàng trăm khẩu súng, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo và cơ sở cách mạng.

2. Truy tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Đại tá Hoàng Hữu Kháng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng Cục Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và vững mạnh về mọi mặt.

3. Truy tặng danh hiện AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho liệt sĩ Trần Kim Chiến, nguyên Phó Trưởng ty Công an Lào Cai (nay là Công an tỉnh Lào Cai), đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống phỉ, gián điệp, biệt kích ở miền Bắc; kiên cường bám trụ trên chiến trường miền Nam, tiêu diệt nhiều tên ác ôn, anh dũng hy sinh trong chiến đấu.

4. Truy tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho bà Lê Thị Minh (tức Hai Minh), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ban An ninh - quân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang giao, diệt 19 tên địch, làm bị thương 38 tên; dẫn đầu nhiều đoàn biểu tình với hàng nghìn lượt đồng bào tham gia đấu tranh chính trị với địch. Nhiều lần bị địch bắt, tra tấn dã man, nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, bảo vệ an toàn cơ sở cách mạng và đồng chí, đồng đội.

5. Phong tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Tổ Tình báo A2, xây dựng được nhiều cơ sở nội tuyến trong cơ quan cảnh sát, ngụy quân, ngụy quyền địch; cung cấp nhiều tin tức tình báo có giá trị, góp phần quan trọng làm thất bại nhiều chiến dịch quân sự của Mỹ, ngụy.

6. Phong tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, đã dũng cảm bám trụ địa bàn, cùng đồng đội tiêu diệt nhiều tên ác ôn có nợ máu với cách mạng, bóc gỡ nhiều mạng lưới mật báo viên của tình báo, cảnh sát nguỵ; khai thác số đối tượng cảnh sát, tình báo, đảng phái phản động, nguỵ quân, nguỵ quyền, thu nhiều tài liệu, tin tức tình báo quan trọng, góp phần làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng Phan Văn Lai.- Ảnh: Mai Loan

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho 6 cá nhân thuộc lực lượng CAND là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những công lao, đóng góp to lớn, chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong hai cuộc kháng chiến kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, là niềm vinh dự, tự hào của 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND và toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng ngàn, hàng vạn anh hùng, liệt sĩ CAND đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; bày tỏ lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí vinh dự được tuyên dương danh hiệu cao quý AHLLVTND hôm nay tiếp tục cống hiến đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức các hoạt động thiết thực để học tập, noi gương các AHLLVTND để ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang