(CAO) Trận hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza đã đi qua nhưng những hậu quả và lời cảnh báo của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng phòng chống cháy nổ tại những khu chung cư, nhất là với những khu chung cư cũ được xây dựng từ trước 1975 đang tồn tại trên địa bàn TP.HCM.
Toàn thành phố có tới khoảng 400 chung cư cũ, trong số này có tới hàng chục khu nằm trong diện xuống cấp nghiêm trọng, trở thành điểm nóng dễ phát sinh cháy nổ
Mặc dù diện tích hạn hẹp song các khu chung cư này lại là nơi ở của số đông nhân khẩu khiến tình trạng lấn chiếm, cơi nới xảy ra mất kiểm soát
Mọi khoảng không đều được cư dân tận dụng. Nhiều người lo sợ nếu có cháy xảy ra thì việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn
Đa phần, hệ thống điện tại các khu chung cư, nhà tập thể được xây dựng trước năm 1975 và những năm đầu thập niên 80 đều được để nổi. Qua thời gian, hệ thống này ngày một xuống cấp, gồng gánh trên người hàng trăm thứ cáp viễn thông gây nên tình trạng dễ phát sinh cháy nổ
Lối đi chỉ là những con đường nhỏ tăm tối. Càng vào sâu chiều rộng con đường càng bị thu hẹp đáng kể
Hệ thống PCCC xuống cấp… trở thành chiếc thùng rác bất đắc dĩ
Vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM vừa ra danh sách 13 chung cư cũ đang nằm trong diện xuống cấp nghiêm trọng, cần được tháo dỡ xây mới ngay lập tức
Các chung cư này tập trung nhiều nhất tại địa bàn các Q.1, 3, 5, 10 và Tân Bình
Nơi đây được xem là nơi nương náu của nhiều thế hệ gia đình nên việc động viên, di dời người dân khá khó khăn