Hình ảnh độc đáo nghi lễ mừng nhà rông mới

Chủ Nhật, 02/12/2018 16:34

|

(CAO) Trong khuôn khổ Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai, từ ngày 1 đến 2-12, Ban tổ chức đã phục dựng các nghi lễ truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Theo đó, các nghi lễ, lễ hội được phục dựng gồm: Lễ cúng cây nêu cầu an của dân tộc Ê đê (tỉnh Đăk Lăk), Lễ cúng sức khỏe của người M’Nông (tỉnh Đăk Nông), Lễ cầu an của dân tộc Ba-na (tỉnh Kon Tum), Lễ sạ lúa của người Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng) và Lễ mừng nhà rông mới của dân tộc Ba-na (tỉnh Gia Lai).

Trong các nghi lễ được phục dựng đều có kết hợp với diễn tấu cồng chiêng và các điệu múa đặc trưng của từng dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc phục dựng mừng nhà rông mới của người Ba-na:

Già làng và đội cồng chiêng chuẩn bị làm nghi lễ
Người trong làng chuẩn bị rượu ghè
Các già làng thực hiện nghi lễ
Đội cồng chiêng diễn tấu trong lễ phục dựng
Các nghệ nhân nhí đánh cồng chiêng
Rất đông khách tham quan

Bình luận (0)

Lên đầu trang