Chưa đến 10% người Úc được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ

Chủ Nhật, 11/07/2021 11:00  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-7, BBC đưa tin bang New South Wales của Úc đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 xảy ra trong đợt bùng phát dịch hiện tại.

Giới chức cho biết một phụ nữ, ngoài 90 tuổi, đã chết ở Sydney. Bà đã bị nhiễm vi rút từ một gia đình.

Tiểu bang này đã báo cáo 77 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào ngày 11-7. Hiện có 52 người đang nằm viện, 15 người được chăm sóc đặc biệt.

Sydney hiện đang bị phong toả vì thành phố lớn nhất của Úc đang chiến đấu để ngăn chặn chủng Delta của coronavirus có khả năng lây truyền cao, đang lan mạnh.

Ca tử vong được báo cáo là ca tử vong thứ 57 của bang và là ca tử vong đầu tiên trong vòng 10 tháng.

Thủ hiến NSW - Gladys Berejiklian cảnh báo rằng số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ tăng hơn nữa vào ngày 12-7.

"Tôi sẽ bị sốc nếu nó ít hơn 100" – bà nói trong một cuộc họp báo hôm 11-7.

Ít hơn 10% trên  tổng số dân Úc đã được tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: BBC

Bà cũng nói rằng sợ rằng "ngày mai và vài ngày sau đó sẽ tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy hôm nay".

Chính quyền New South Wales cho biết họ nhận ra "nỗi đau và căng thẳng" mà việc phong toả chống dịch đang gây ra cho các gia đình và doanh nghiệp.

Ít hơn 10% người Úc được tiêm chủng đầy đủ. Việc thiếu nguồn cung cấp, đặc biệt là vaccine Covid-19 của Pfizer, có nghĩa là nhiều người Úc sẽ không thể tiêm vaccine cho đến những tháng cuối năm.

Úc đã sử dụng biện pháp phong toả và truy vết nguồn lây nhanh chóng để chống lại sự bùng phát của virus.

Bình luận (0)

Lên đầu trang