Biden: Nếu Trump vẫn còn nhiễm Covid-19 thì không nên tổ chức tranh luận

Thứ Tư, 07/10/2020 14:24  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 7-10, New York Times dẫn lời ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ - Joe Biden cho rằng không nên tổ chức một cuộc tranh luận nếu tổng thống Donald Trump vẫn còn nhiễm Covid-19.

Phát ngôn này diễn ra sau khi Trump cho biết ông vẫn sẽ tham dự cuộc tranh luận tay đôi được phát qua sóng truyền hình lần 2 với Biden ở thành phố Miami, bang Florida bất chấp mình vẫn còn đang điều trị Covid-19.

Tuy nhiên phát biểu của Biden cho thấy tương lai không chắc chắn của các cuộc tranh luận được lên lịch sắp tới.

Ứng cử viên tranh cử tổng thống Joe Biden - Ảnh: NYT

Theo Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo thì người nhiễm Covid-19 từ nhẹ đến vừa vẫn còn khả năng lây nhiễm cho cộng đồng trong khoảng 10 ngày từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên nếu bệnh nặng thì con số này có thể tăng lên đến 20 ngày.

Khi Trump đang bệnh thì Biden đã cho kết quả âm tính với Covid-19 và sẽ được xét nghiệm lại lần nữa vào hôm 7-10.

Sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị vài ngày, ông Trump nằng nặc đòi xuất viện để về điều trị tiếp ở Nhà Trắng. Các chuyên gia cảnh báo giai đoạn nguy hiểm đối với sức khoẻ của ông vẫn còn phía trước vì bệnh có thể trở nặng bất cứ lúc nào. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang