Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Úc trên Biển Đông

Chủ Nhật, 05/06/2022 12:45  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-6, Yahoo! News đưa tin một máy bay giám sát hàng hải của Úc đã bị một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay chặn, trong hoạt động thường lệ của Úc trên không phận quốc tế vào tháng trước, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận.

Vụ việc diễn ra trên Biển Đông vào ngày 26-5.

Máy bay RAAF P-8 đã bị một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc bay chặn, Bộ Quốc phòng Úc cho biết trong một tuyên bố hôm 5-6.

Bộ này cho biết thêm: “Vụ bay chặn dẫn đến một động tác nguy hiểm, đe dọa an toàn đối với máy bay P-8 và phi hành đoàn. Chính phủ Úc đã nêu quan ngại về vụ việc với chính phủ Trung Quốc. Bộ Quốc phòng trong nhiều thập kỷ đã thực hiện các hoạt động giám sát hàng hải trong khu vực tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển và không phận quốc tế”.

Một chiếc RAAF P-8 - Ảnh: AAP

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một tàu chiến Trung Quốc di chuyển tiến sát bờ biển phía tây Úc.

Peter Dutton - Bộ trưởng Quốc phòng Úc vào thời điểm đó cho biết "tàu chiến" được đề cập có "khả năng thu thập thông tin tình báo".

Ông cho biết mục đích của con tàu là thu thập "càng nhiều thông tin tình báo điện tử" càng tốt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang