Tượng Phật lớn nhất châu Âu được khánh thành ở Nga

Thứ Ba, 24/09/2019 08:45

|

(CAO) Theo TASS ngày 24-9 đưa tin, bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất ở châu Âu, trong tư thế ngồi, cao 12,5 mét, đã được khánh thành ở Kalmykia, miền tây nước Nga.

Bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trọng lượng lên tới 30 tấn và là bức tượng lớn nhất ở châu Âu. Hơn 2.000 người và một số nhà sư đã tham dự lễ khánh thành Đức Phật tại Lagan, vào sáng ngày 22-9 (theo giờ địa phương).

ngan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2019-9-24/buc-tuong-1_1.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Bức tượng Phật lớn nhất châu Âu được khánh thành ở Nga - Ảnh: Twitter

Bức tượng khổng lồ được xây dựng bằng cách quyên góp từ các cư dân Nga và các tín đồ. Dù đạo Phật không phổ biến nhiều ở Nga hay châu Âu nhưng tín đồ của đạo Phật luôn được xếp vào nhóm tôn giáo đông đảo tại nhiều khu vực.

Nơi đây nằm trong nhóm các nước theo Phật giáo, Kim cương thừa, với tín đồ hầu hết ở Tây Tạng, vùng Himalaya, Mông Cổ và nhiều khu vực ở Nga. Theo thống kê 2018, các tín đồ Phật giáo ở châu Âu chỉ vào khoảng gần 3 triệu người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang