Ngày này 122 năm trước: Sóng thần hủy diệt Sanriku

Thứ Sáu, 15/06/2018 07:02

|

(CAO) Vào ngày 15-6-1896, hơn 27.000 người đã thiệt mạng sau khi sóng thần ập vào và quét sạch toàn bộ mọi thứ tại nhiều ngôi làng dọc theo bờ biển Sanriku.

Do nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương nên từ lâu Nhật Bản thường xảy ra những trận động đất mạnh. Trận động đất vào năm tháng 6-1896 được xem là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Ảnh minh họa sóng thần ập vào đảo Honshu năm 1896.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15-6-1896, nhiều ngôi làng dọc theo bờ biển Sanriku (tỉnh Iwate – đảo Honshu) đang tổ chức tiệc, ăn mừng sự trở về của những người lính Nhật sau cuộc chiến với Trung Quốc thì bất ngờ một trận động đất xảy ra.

Trận động đất mạnh 8,5 độ richter và kéo dài khoảng 5 phút, tâm chấn nằm ở vùng biển cách đảo Honshu 145 km. Do tâm chấn ở xa nên dù trận động đất mạnh nhưng vẫn không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Honshu. Sau khi trận động đất ngưng hẳn, người dân tiếp tục buổi tiệc mà không lường trước rằng một thảm họa đang ập đến.

Thi thể của những nạn nhân thiệt mạng sau khi sóng thần quét qua.

35 phút sau khi diễn ra trận động đất, bờ biển Sanriku yên bình bỗng dưng biến thành một cơn ác mộng. Trận động đất mạnh đã hình thành sóng thần và di chuyển về hướng bờ biển Sanriku. Sóng thần cao hơn 38 m (gần bằng với chiều cao của sóng thần gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011) ập vào và quét sạch mọi thứ.

Ước tính có khoảng hơn 27.000 người thiệt mạng và 9.000 ngôi nhà bị phá hủy ở Sanriku. 11.000 ngôi nhà ở Shirahama (tỉnh Wakayama – đảo Honshu) cũng bị phá hủy và hơn 22.000 người thiệt mạng. Ảnh hưởng của sóng thần mạnh đến mức một số ngôi nhà trên đảo Hawaii cũng bị cuốn trôi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang