Một người bị bắt sau khi chất phóng xạ được tìm thấy tại sân bay ở Anh

Thứ Hai, 16/01/2023 20:02  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-1, AAP đưa tin một người đàn ông ở độ tuổi 60 đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra về việc phát hiện ra dấu vết của chất phóng xạ uranium được tìm thấy trong một gói hàng tại sân bay Heathrow của London, Anh.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi phạm tội khủng bố vào ngày 14-1 nhưng sau đó đã được tại ngoại trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Một lượng rất nhỏ uranium đã được phát hiện trong một kiện hàng chuyển đến sân bay Heathrow vào ngày 29-12.

Richard Smith, người đứng đầu Bộ chỉ huy chống khủng bố của cảnh sát London cho biết, mặc dù đã bắt giữ người nhưng vụ việc "dường như không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với công chúng".

Một người đàn ông bị bắt vì tìm thấy dấu vết uranium ở sân bay

Uranium có thể được sử dụng cho các mục đích khoa học và phát điện dân sự và là thành phần chính để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Một số đồng vị của uranium phát ra bức xạ có thể gây hại cho con người và bản thân kim loại này cũng độc hại nếu nuốt phải hoặc hít phải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang