Tử vong vì ăn 42 quả trứng bằng đúng số tuổi của mình

Thứ Tư, 06/11/2019 14:48

|

(CAO) Theo AFP ngày 6-11 đưa tin, người đàn ông là Subhash Yadav (42 tuổi), sống ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bất ngờ gục xuống bất tỉnh khi ăn quả trứng thứ 42, trong một cuộc thách đấu với bạn.

Cụ thể, anh Yadav, sống ở huyện Jaunpur, bang Uttar Pradesh gặp bạn mình tại một khu chợ trong vùng, trong lúc đang ăn trứng luộc tại một quầy hàng trong chợ.

Người đàn ông tử vong vì ăn 42 quả trứng bằng đúng số tuổi của mình - Ảnh minh họa

Bất ngờ cả hai cãi vã, người bạn liền thách Yadav ăn 50 quả trứng, với số tiền cược là 2.000 rupee (khoảng gần 30 USD). Anh Yadav chấp nhận việc thách đấu và bắt đầu ăn.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ăn quả trứng thứ 42, anh bất ngờ gục xuống bàn bất tỉnh. Người dân nhanh chóng đưa Yadav đi cấp cứu nhưng người đàn ông được xác định đã tử vong vì cố ăn dù đã rất no.

Bình luận (0)

Lên đầu trang