Người mẹ Mỹ tay không đánh trả sư tử giải cứu con

Thứ Hai, 30/08/2021 16:30

|

(CAO) Theo AP ngày 30-8 đưa tin, một người mẹ ở bang California, Mỹ, đã đánh trả một con sư tử núi nhằm giải cứu con trai (8 tuổi), đang bị con thú tấn công.

Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà ở Calabasas, bang California, Mỹ, hôm 26-8. Cậu bé đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị con sư tử núi, nặng khoảng 30kg tấn công, kéo lê khoảng hơn 40m. Nghe tiếng con trai kêu cứu, người mẹ nhanh chóng chạy tới nơi và dùng tay không tấn công con thú. 

Bị đánh trả, con sư tử núi buông cậu bé rồi chạy trốn. Sau đó, hai vợ chồng ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo lại sự việc cho cơ quan chức năng. 

Một con sư tử núi trưởng thành có thể dài tới 2,5m - Ảnh minh họa

Khi đội bảo vệ động vật hoang dã địa phương tới nơi, họ phát hiện con sư tử núi đang nấp trong bụi cây. Vì để đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực, con thú đã bị bắn hạ. 

Theo bác sĩ cho biết, bé trai bị chấn thương nặng ở đầu và phần thân trên, song không nguy hiểm đến tính mạng và đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Los Angeles, bang California.

Bình luận (0)

Lên đầu trang