Nhà thờ ở Tây Ban Nha được cấp phép xây dựng sau… 137 năm

Chủ Nhật, 09/06/2019 22:44

|

(CAO) Theo AFP ngày 9-6 đưa tin, nhà thờ Sagrada Familia, ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, cuối cùng đã được cấp phép xây dựng với kinh phí là 374 triệu Euro.

Như vậy, sau 137 năm, kiệt tác hiện đại của Barcelona là Sagrada Familia cuối cùng mới được cấp phép xây dựng. Trước đó, một quyết định chấp nhận xây dựng tạm thời đã được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái và quyết định chính thức được Tòa thị chính Barcelona đưa ra vào ngày 7-6.

Nhà thờ ở Sagrada Familia, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, được cấp phép xây dựng sau… 137 năm

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2026, trùng vào dịp kỉ niệm 100 năm ngày mất của nhà thiết kế chính cho nhà thờ này. Giấy phép xây dựng nhà thờ là 4,6 triệu Euro, chi phí phát sinh trong quá trình hoàn thành công trình là 36 triệu Euro, trong khi kinh phí xây dựng vào khoảng 374 triệu Euro (gần 10.000 tỷ đồng).

Khi hoàn thành nhà thờ Sagrada Familia, sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Barcelona, với 18 tòa tháp. Công trình này từng bị hỏa hoạn trong Nội chiến Tây Ban Nha năm 1936, ở khu vực hầm mộ, khiến thiết kế ban đầu ở một số nơi bị phá hủy.

Clip nhà thờ ở Tây Ban Nha được cấp phép xây dựng sau… 137 năm:

Bình luận (0)

Lên đầu trang