Cựu trợ lý của Trump bị bắt với tội danh lừa đảo

Thứ Sáu, 21/08/2020 11:31  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-8, Reuters đưa tin Steve Bannon – người được xem là “kiến trúc sư” cho chiến dịch tranh cử đưa đến chiến thắng cho tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2016, đã bị bắt khi đang ở trên một chiếc du thuyền.

Bannon bị cáo buộc lừa dối các nhà tại trợ trong việc giúp xây bức tường biên giới với Mexico.

Bannon từng là cố vấn hàng đầu của Trump, sau đó phục vụ Nhà Trắng ở cương vị giám đốc chiến lược. Chương trình “Nước Mỹ là trên hết” cũng do ông này cố vấn. Đến tháng 8-2017, Trump sa thải Bannon.

Bannon, năm nay 66 tuổi là một trong số 4 người bị bắt và khởi tố bởi các công tố viên liên bang ở Manhattan. Nhóm người này bị cáo buộc có hành vi lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền.

Cựu cố vấn của Trump - ông Steve Bannon - Ảnh: Reuters

Nếu bị kết án, mỗi người có thể đối mặt với án tù lên đến 40 năm nhưng có khả năng họ sẽ lãnh mức án thấp hơn nhiều.

Các công tố viên cáo buộc các bị cáo lừa đảo tiền của hàng trăm nghìn nhà tài trợ thông qua chiến dịch huy động vốn cộng đồng trị giá 25 triệu USD có tên “Chúng tôi xây dựng bức tường (biên giới)”.

Bannon đã sử dụng hàng trăm nghìn USD trong số tiền đó để trang trải cho các chi phí cá nhân, theo các cáo buộc.

Bannon đã bác bỏ những cáo buộc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang