Nước lũ ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc

Thứ Năm, 20/08/2020 16:06  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 20-8, BBC đưa tin đợt mưa lũ lịch sử ở lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc khiến mực nước ở các sông suối lên nhanh đến mức nước lũ nay đã ngấp nghé dưới chân một tượng Phật khổng lồ bằng đá được tạc vào vách núi.

Theo đó, nước lũ đã dâng đến chân tượng Phật khổng lồ cao 71m được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, được xây dựng vào Thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 40 của Thế kỷ trước, người dân trong vùng mới chứng kiến cảnh tượng này.

Trong khi đó người dân sống quanh khu vực tượng Phật này đang phải hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua. Hơn 100.000 người trong vùng đã phải sơ tán đến nơi an toàn. 

Tượng Phật bằng đá với mực nước lũ ngấp nghé ở chân - Ảnh: BBC

Bức tượng Phật này là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, được đưa vào lịch trình tham quan kết hợp với sông Dương Tử và đập Tam Hiệp gần đó.

Truyền thông nhà nước cho biết 180 du khách đã được giải cứu khi tham quan tượng Phật do mực nước dâng cao.

Đến nay tỉnh Tứ Xuyên đã nâng mức ứng phó tình trạng khẩn cấp liên mức cao nhất do mưa lớn, nước sông dâng cao.

Tượng Phật này là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Trung Quốc - Ảnh: BBC
Lần đầu tiên kể từ thập niên 40 của Thế kỷ trước mới lại xảy ra cảnh tượng này - Ảnh: BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang