Ngoại trưởng Trung Quốc ra sân bay đón đoàn lãnh sự tại Houston trở về

Thứ Ba, 18/08/2020 21:17  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-8, Tân Hoa Xã đưa tin các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston (Mỹ) vừa bị Washington yêu cầu đóng cửa, nay đã trở về nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị ra sân bay đón đoàn khi máy bay chở họ hạ cánh xuống sân bay ở Bắc Kinh.

Trong diễn văn chào mừng đoàn quay về quê hương, ông Nghị ca ngợi sự cống hiến của các nhân viên đã nỗ lực bảo vệ các lợi ích cốt lõi của quốc gia, thậm chí cả khi họ phải làm việc trong một môi trường nguy hiểm (ám chỉ Mỹ).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ra sân bay phát biểu đón đoàn nhân viên lãnh sự quán trở về - Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Nghị nhấn mạnh vụ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston cho thấy các lực lượng bài Trung ở Mỹ đang cố gắng phá hoại mối quan hệ Mỹ - Trung và cố gắng ngăn Trung Quốc phát triển. Tuy nhiên theo ông những hành động này “chống lại dòng chảy của lịch sử và sẽ không bao giờ thành công”.

Ông Nghị qua đó cũng lên án: “Các hành động khiêu khích chính trị đơn phương của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thoả thuận lãnh sự song phương giữa hai bên”.

Để trả đũa, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán của họ ở Thành Đô. 

Đoàn nhân viên lãnh sự quán ở Houston đáp xuống Bắc Kinh - Ảnh: Tân Hoa Xã
Thấy gì qua vụ Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang