Đàm phán Nga - Ukraine: Có thể đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời để cứu trợ nhân đạo

Thứ Sáu, 04/03/2022 08:57

|

(CAO) Tại vòng đàm phán thứ hai, Nga và Ukraine đã thống nhất thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và vận chuyển thuốc men, thực phẩm đến những địa điểm chiến sự ác liệt.

Theo hãng tin Reuters, sau vòng đàm phán Nga-Ukraine ngày 3/3, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết nước này đã nhất trí ủng hộ ý tưởng mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và một lệnh ngừng bắn khả thi, đồng thời cho rằng đã có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gome, Belarus ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho hay vòng đàm phán thứ hai với Nga chưa mang lại những kết quả mà Kiev hy vọng đạt được, song hai bên đã thống nhất việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.

Ông Podolyak cho biết hai bên dự kiến có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện sơ tán dân thường.

Ông giải thích rằng không phải ở mọi nơi, mà chỉ ở những nơi có hành lang nhân đạo, có khả năng hai bên sẽ ngừng bắn trong thời gian sơ tán.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã nhất trí việc vận chuyển thuốc men và thực phẩm đến những địa điểm đang có chiến sự ác liệt nhất.

Ông Podolyak cũng cho rằng vòng đối thoại thứ ba giữa hai nước nên diễn ra càng sớm càng tốt.

Cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Nga lần này diễn ra ở Belovezhskaya Pushcha thuộc vùng Brest, Belarus, giáp giới Ba Lan.

Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bước sang tuần thứ hai.

Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 28/2 và kéo dài trong 5 giờ đồng hồ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24 ngày 3/3, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về các vấn đề quốc tế, thành viên phái đoàn đàm phán Nga, ông Leonid Slutsky, cho biết Nga và Ukraine có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán nữa.

Ông Slutsky nêu rõ: “Một số vấn đề chính trị đã được thảo luận trong vòng đàm phán thứ hai, có lẽ, sẽ cần thêm từ một đến vài vòng đàm phán nữa. Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất. Tôi nghĩ rằng (các cuộc đàm phán tới sẽ được tổ chức) cũng trên lãnh thổ Belarus.”

Quan chức này cũng khẳng định Nga dự định nỗ lực hết mình để khởi động hành lang nhân đạo sớm nhất có thể.

Bình luận về việc Nga và Ukraine thống nhất duy trì các hành lang nhân đạo và có thể đưa ra một lệnh ngừng bắn tạm thời trong quá trình sơ tán dân thường, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric phát biểu rằng bất kỳ quyết định tích cực nào nhằm bảo vệ dân thường ở Ukraine đều được Liên hợp quốc hoan nghênh.

Ông Dujarric khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh mọi sự tiến triển có thể giúp bảo vệ dân thường và giảm cường độ xung đột”.

Bộ Quốc phòng Mỹ lập đường dây nóng với Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên ngày 3/3 cho biết Lầu Năm Góc đã thiết lập một đường dây nóng mới với Bộ Quốc phòng Nga nhằm ngăn chặn “tính toán sai lầm, những sự cố quân sự và leo thang” tại khu vực trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine.

Quan chức nói trên nêu rõ: “Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã thiết lập một đường dây nhằm giảm leo thang căng thẳng với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1/3, ngăn chặn tính toán sai lầm, những sự cố quân sự và leo thang.”

Xe quân sự của Ukraine trên đường phố thủ đô

Mỹ tuyên bố nước này không có lực lượng quân sự tại Ukraine song Mỹ và các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu lo ngại về những sự cố liên quan... trong cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ thời Chiến tranh Thế giới Thứ 2.

Mỹ và các đồng minh cũng đang chuyển lượng vũ khí trị giá hàng triệu USD cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, lực lượng đang sử dụng vũ khí chống lại quân đội Nga, bất chấp lời cảnh báo của Moskva về sự can thiệp của nước ngoài.

Tổng thống Phutin khẳng định quyết tâm mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine

Theo hãng tin TASS của Nga, trong cuộc điện đàm ngày 3/3 với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu phi quân sự hóa và trung lập hóa Ukraine.

Trong thông cáo đưa ra sau cuộc điện đàm này, Điện Kremlin nêu rõ Tổng thống Putin đã khẳng định rằng Moskva sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine .

Thông cáo cũng cho biết "chiến dịch đặc biệt" tại Ukraine đang diễn ra "đúng kế hoạch."

Tổng thống Nga Phutin

Theo Điện Kremlin, mục tiêu mà Tổng thống Putin đề cập là phi quân sự hóa Ukraine và Kiev duy trì trạng thái trung lập. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh nếu Kiev trì hoãn các cuộc đàm phán thì Moskva bổ sung điều nhiều khoản vào danh sách yêu cầu của mình.

Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa phác thảo chi tiết các cách tiếp cận và điều kiện cơ bản trong đàm phán với các đại diện của Ukraine, trước tiên là về tình trạng phi quân sự hóa và trung lập của Ukraine để nước này không là mối đe dọa an ninh đối với Liên bang Nga.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức của Pháp cho biết tại cuộc điện đàm trên, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo chiến dịch hiện nay sẽ khiến Nga phải trả giá đắt về lâu dài. Ông cũng đã kêu gọi Tổng thống Nga cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Ông Macron là nhà lãnh đạo đầu tiên của phương Tây điện đàm với Tổng thống Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo này. Trong cuộc điện đàm ngày 1/3, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng tất cả những quan ngại về an ninh của Moskva phải được tính đến trong việc giải quyết tình hình hiện nay tại Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine để dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với người đồng cấp Nga "càng lâu càng tốt" và "đến chừng nào cần thiết".

Bình luận (0)

Lên đầu trang