Giẫm đạp tại tang lễ tướng Iran, ít nhất 40 người chết

Thứ Ba, 07/01/2020 21:22  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 7-1, AFP đưa tin một vụ giẫm đạp xảy ra khi đám đông chen lấn tham dự tang lễ của tướng Qasem Soleimani – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Soleimani bị quân đội Mỹ không kích sát hại ngày 3-1. Hàng trăm ngàn người xem ông là anh hùng dân tộc ở quê nhà đã đổ đến tang lễ đưa tiễn ông. Chen lấn khiến nhiều người giẫm đạp lên nhau dẫn đến 40 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Vụ việc diễn ra tại thành phố Kerman, đông nam Iran trong bối cảnh chính quyền chuẩn bị mang thi hài ông đi chôn cất.

Theo chính quyền Iran ngoài số người chết còn có đến 213 người bị thương.

Biển người trong đám tang của tướng Soleimani đã gây ra vụ giẫm đạp - Ảnh: AFP

Phóng viên của AFP ở Kerman cho biết đường phố nơi đây đầy ắp người xuống đường tưởng niệm ông.

Vụ ám sát tướng Soleimani của Mỹ đã đẩy căng thẳng với Iran lên cực điểm. Các nhà lập pháp Iran hôm 7-1 đã bỏ phiếu ra nghị quyết liệt tất cả các lực lượng của Mỹ trên thế giới là “những phần tử khủng bố”.

Người dân Iran xem ông là anh hùng - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang