Hơn 100.000 người ở California phải sơ tán vì cháy rừng

Thứ Bảy, 12/10/2019 08:41

|

(CAO) Theo AFP ngày 12-10 đưa tin, giới chức bang California, Mỹ đã sơ tán 100.000 người do cháy rừng lan rộng, hôm 11-10.

Được biết, ngọn lửa bùng phát vào tối 10-10 (theo giờ địa phương), tại khu vực Sylmar, thành phố Los Angeles. Đám cháy được "hỗ trợ" bởi thời tiết khô ráo và gió mạnh nên lan rộng trên diện tích hơn 30 km2. 

Giám đốc Sở cứu hỏa Los Angeles, Ralph Terrazas đã thông báo về tình hình đám cháy hôm 11-10: "Mỗi giờ đám cháy tàn phá khoảng 3km2 và chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Chúng tôi đang làm hết sức và mọi cách có thể để nhanh chóng dập tắt đám cháy".

Hơn 100.000 người ở bang California phải sơ tán vì cháy rừng - Ảnh: union-bulletin

Khoảng 1.000 lính cứu hỏa, cùng nhiều trực thăng chữa cháy đã được huy động tới hiện trường vụ việc. Do ảnh hưởng của đám cháy, nhiều trường học và cơ quan phải đóng cửa. Chưa có thông báo cụ thể về số thương vong, tuy nhiên, chính quyền đã liên tục phát cảnh báo cho người dân về việc sơ tán khẩn cấp.

Đây không phải lần đầu tiên bang hứng chịu cháy rừng tàn phá nặng nề. Vào năm 2018, một trận cháy rừng tồi tệ đã xảy ra, thiêu rụi diện tích gần 600 km2, phá hủy gần 14.000 ngôi nhà và làm 86 người thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang