Lãnh đạo Mỹ - Canada bàn về biểu tình ở Hong Kong

Thứ Bảy, 17/08/2019 14:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-8, thông cáo từ văn phòng thủ tướng Canada - Justin Trudeau cho biết ông đã bàn với tổng thống Mỹ Donald Trump về làn sóng biểu tình chống dự luật dẫn độ tại Hong Kong và việc chính quyền Trung Quốc tiếp tục bắt giữ 2 công dân người Canada.

Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ hai người đàn ông quốc tịch Canada, không lâu sau khi cảnh sát Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei – bà Mạnh Vãn Chu hồi tháng 12 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc bà tiếp tay cho công ty mình vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Thủ tướng Canada - Justin Trudeau và tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp hồi tháng 6 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc cáo buộc các thế lực nước ngoài đứng sau “giật dây”, ủng hộ loạt biểu tình tại Hong Kong. Bắc Kinh lên án các hành động bạo động của người biểu tình tại đây là hành vi mang tính “khủng bố”, đồng thời đánh tiếng có thể sử dụng vũ lực để trấn áp.

Trudeau và Trump cũng tái khẳng định sẽ ủng hộ cho hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang