Nga điều thêm 2 chiến đấu cơ tối tân Su-57 đến Syria

Chủ Nhật, 25/02/2018 11:20

|

(CAO) Theo Almasdar News cho biết, ngày 23-2, đã có thêm 2 chiếc máy bay chiến đấu tối tân Su-57 hạ cánh xuống sân bay quân sự Hmeymim, tây nam thành phố Latakia, Syria.

Như vậy, đã có ít nhất 4 máy bay chiến đấu thế hệ 5 của không quân Nga đã được đưa đến Syria. Trước đó hai ngày, 2 chiếc Su-57 đầu tiên cũng hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim. Được biết, Su-57 đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước đầu tiên, nhiều chuyên gia nhận định chiến trường Syria sẽ là nơi Nga thử nghiệm Su-57 trong điều kiện tác chiến thực tế.

Đã có ít nhất 4 chiếc Su-57 "hiện diện" tại Syria

Su-57 có thể so sánh ngang hàng với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 của Mỹ. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thường sở hữu hệ thống radar vượt trội, có khả năng tàng hình và sử dụng động cơ mạnh mẽ. Ước tính từ lần bay thử năm 2010 tới nay chỉ có khoảng 10 chiếc Su-57 đang hoạt động.

Su-57 có thể so sánh ngang hàng với máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 của Mỹ

Chiến trường Syria vốn không còn quá xa lạ với các loại vũ khí mới, Nga đã từng thử nghiệm hơn 200 loại vũ khí mới tại đây, trong đó có cả xe tăng T-90 và hệ thống phòng không di động Pantsir. Ngoài việc thử nghiệm, sự xuất hiện của Su-57 còn được coi là đối trọng với F-22 của Mỹ, vống đang "làm mưa làm gió" ở Syria.

Bình luận (0)

Lên đầu trang