Người Mỹ đón năm mới trong cái ‘lạnh’ về an ninh lẫn thời tiết

Thứ Hai, 01/01/2018 12:42  | Huy Bân

|

(CAO) Trước nguy cơ đánh bom khủng bố, an ninh của các thành phố lớn ở Mỹ đều được thắt chặt. Đặc biệt là tại Quảng trường Thời Đại ở New York, nơi người dân Mỹ tập trung đếm ngược đồng hồ đón năm mới.

Ngoài an ninh chặt chẽ, người dân Mỹ còn phải đón năm mới trong cái lạnh kỷ lục lên tới -10 độ C, nhiệt độ lạnh kỷ lục từ năm 1962 đến nay. Nhiều nơi tuyết rơi dày tới nỗi xe dọn tuyết phải túc trực để dọn dẹp thường xuyên
Tính sơ bộ đã có hơn 2 triệu người có mặt tại Quảng trường Thời Đại để đón năm mới. Chính vì lượng người có mặt rất đông nên lực lượng cảnh sát New York đã có ngày làm việc  bận rộn
Tất cả những người có mặt đều phải đi qua máy dò kim loại, chó nghiệp vụ để tìm vũ khí, chất cấm trước khi được xếp vào các khu tập trung có cảnh sát túc trực
Quả cầu pha lê ở New York là biểu tượng không thể thiếu trong dịp năm mới. Các quả cầu này được trang trí và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhằm hạn chế tất cả sự cố đến mức thấp nhất
Đây là biện pháp bắt cuộc để đảm bảo an ninh khi nước Mỹ đã trải qua hai cuộc tấn công vào tháng 10 và tháng 12-2017. Cái lạnh -10 độ C cũng không ngăn được hàng trăm nghìn người có mặt từ sớm để dành “chỗ tốt”, nơi quả cầu pha lê truyền thống sẽ được thả xuống vào đúng khoảnh khắc giao thừa

Bình luận (0)

Lên đầu trang