Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ trở lại Biển Đông

Thứ Năm, 28/07/2022 20:47  | Anh Duy

|

(CAO) Một tàu sân bay Mỹ và nhóm tàu tấn công đã quay trở lại Biển Đông sau một chuyến hải trình ghé cảng ở Singapore.

Các quan chức thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ xác nhận việc triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan đến tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng nhưng không bình luận về các câu hỏi về căng thẳng trong chuyến đi của bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ có khả năng đến Đài Loan.

"Tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tấn công của nó đang có chuyến đi qua Biển Đông sau chuyến thăm cảng thành công tới Singapore" - Tư lệnh Hayley Sims cho biết trong một tuyên bố với Reuters hôm 28-7.

Sims cho biết tàu Reagan "đang tiếp tục các hoạt động bình thường theo lịch trình như một phần của cuộc tuần tra định kỳ nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Tàu sân bay USS Ronald Reagan 

Khi được yêu cầu bình luận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên lên án hành động này của Mỹ.

Tin tức về việc triển khai tàu sân bay có trụ sở tại Nhật Bản được đưa ra khi Bắc Kinh và Washington “lời qua tiếng lại” đối với chuyến thăm của bà Pelosi, được cho là sẽ diễn ra vào tháng tới đến Đài Loan, sau khi bị hoãn hồi đầu năm. Pelosi chưa xác nhận chuyến đi có thể xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang