Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích hành động của Trung Quốc trên Biển Đông

Thứ Ba, 24/08/2021 13:30  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 24-8, BBC dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chỉ trích Trung Quốc trong một bài phát biểu tại Singapore trong chuyến công du Đông Nam Á của bà.

Tại đây, bà Harris cáo buộc Bắc Kinh có hành vi cưỡng ép và đe dọa ở Biển Đông, nơi đã trở thành tâm điểm tranh chấp trong khu vực trong nhiều năm.

Bà cho biết Mỹ sẽ "sát cánh cùng các đồng minh khi đối mặt với các mối đe dọa".

Chuyến đi của bà Harris được coi là một nỗ lực nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực.

Bài phát biểu của bà cũng đề cập đến một số vấn đề khác như việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nơi bà khẳng định quyết định này là "can đảm và đúng đắn".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh: BBC

Về Trung Quốc, bà Harris chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của họ "đối với phần lớn Biển Đông", mà bà nói là dựa trên sự đe dọa và ép buộc.

Bà nói: “Những tuyên bố trái pháp luật này đã bị bác bỏ bởi phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 và các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang