Biden đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu làm tân đại sứ ở Trung Quốc

Thứ Bảy, 21/08/2021 10:58  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-8, CNN dẫn thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden về ý định đề cử ông Nicholas Burns làm đại sứ tại Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Việc đề cử này diễn ra giữa cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại lớn nhất của chính quyền Biden cho đến nay khi Mỹ rút khỏi Afghanistan trong bối cảnh Taliban chiếm được quyền lực.

Burns là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là nhà chính sách đối ngoại lâu năm, đã phục vụ các tổng thống của cả hai đảng. Nếu được xác nhận, ông sẽ đảm nhận một trong những vị trí đại sứ quan trọng nhất trong chính quyền, với sự trỗi dậy của Trung Quốc là trung tâm của các cuộc thảo luận chính sách của Washington.

Ông Nicholas Burns - Ảnh: WSJ

Burns là cựu thành viên Bộ Ngoại giao và từng là Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, Đại sứ NATO và Hy Lạp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề Liên Xô và Nga. Ông hiện đang đảm nhận các vai trò tại Trường Chính sách Kennedy của Đại học Harvard, Nhóm Chiến lược Aspen…

Bình luận (0)

Lên đầu trang