Mỹ đóng băng gần 10 tỷ USD tài sản của Afghanistan

Thứ Năm, 19/08/2021 18:40

|

(CAO) Theo AP ngày 19-8 đưa tin, giới chức Mỹ xác nhận đã đóng băng khoảng 9,5 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan, chưa cho phép Taliban tiếp cận với số tiền khổng lồ này. 

Theo một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, hiện Taliban vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Washington cũng sẽ dừng chuyển tiền mặt tới quốc gia Trung Á, nhằm tránh chúng có thể lọt vào tay lực lượng Taliban.

Ngân hàng DA Afghanistan (DAB), sở hữu khối tài sản trị giá 9,5 tỷ USD, chủ yếu nằm trong tài khoản Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York và các tổ chức tài chính Mỹ khác. Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về thông tin phong tỏa tài sản của DAB.

Một tay súng Taliban ở thủ đô Kabul - Ảnh: AFP

Từ khi quân đội Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 5, Taliban nhanh chóng tiến quân và chiếm thủ đô Kabul hôm 15-8, mà không gặp sự kháng cự lớn nào từ lực lượng chính phủ. Điều này cũng khiến cho mọi thứ tại Kabul rơi vào hỗn loạn, nhiều người đổ xô đến sân bay, với mong muốn nhanh chóng rời khỏi đất nước. 

Tình hình ở Afghanistan hiện chưa có nhiều chuyển biến xấu, Taliban còn tuyên bố ân xá cho toàn bộ quan chức chính phủ và kêu gọi họ quay lại làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang