Ai Cập bắt hai nhân viên sân bay tình nghi giúp tuồn bom lên máy bay Nga

Thứ Ba, 17/11/2015 19:01  | Anh Duy

|

(CAO) ​Chiều nay 17-11 (giờ VN), Reuters đưa tin chính quyền Ai Cập vừa bắt giữ hai nhân viên sân bay Sharm al-Sheikh có liên quan đến vụ rơi máy bay Nga hôm 31-10 khiến 224 người thiệt mạng.

“17 người đã bị bắt giữ. Hai trong số đó là nghi phạm giúp bọn khủng bố cài bom lên máy bay ở sân bay Sharm al-Sheikh”.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đưa ra kết luận chiếc Airbus A321 số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia rơi vào sáng 31-10 tại bán đảo Sinai (Ai Cập) là do đánh bom khủng bố.

FSB kết luận: “Suốt chuyến bay, một thiết bị tự chế có sức công phá tương đương 1,5 kg chất nổ TNT đã phát nổ khiến máy bay rơi”. 

Mảnh vỡ từ chiếc máy bay xấu số - Ảnh: Reuters

Từ khi xảy ra vụ thảm nạn, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Sharm al-Sheikh đã bị đình chỉ. Đây là tổn thất lớn cho ngành du lịch Ai Cập vốn đóng góp 7 tỉ USD/năm vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Dù Nga đã xác nhận máy bay rơi là do khủng bố nhưng giới chức Ai Cập chưa lên tiếng về thông tin này. Sân bay Sharm al-Sheikh từng hứng nhiều chỉ trích vì an ninh lỏng lẻo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang