Trả đũa khủng bố Paris, Pháp không kích dữ dội IS

Thứ Hai, 16/11/2015 09:33  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 16-11, Wall Street Journal đưa tin Pháp đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhắm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria vào tối qua 15-11.

Đây là đòn trả đũa của chính quyền Hollande sau khi tổ chức này nhận trách nhiệm loạt tấn công khủng bố ở Paris tối 13-11.

Máy bay chiến đấu Pháp xuất kích không kích IS - Ảnh: EPA

Các cuộc không kích vào tối qua, máy bay chiến đấu của Pháp đã thả 20 quả bom nhắm vào các mục tiêu của IS tại thành phố Raqqa, miền bắc Syria. Các mục tiêu trúng bom gồm trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, trại huấn luyện.

12 máy bay chiến đấu đã xuất kích từ các căn cứ ở Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết quyết định không kích IS được đưa ra vào ngày 14-11, chỉ 1 ngày sau loạt tấn công khủng bố kinh hoàng diễn ra ở Paris.

Cuộc không kích tối chủ nhật diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường chia sẻ tin tình báo với chính quyền Pháp nhằm gia tăng hiệu quả trong việc hợp tác chống IS ở Syria.

Bình luận (0)

Lên đầu trang