Nga thừa nhận máy bay rơi ở Sinai do khủng bố đánh bom

Thứ Ba, 17/11/2015 16:21  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 17-11, đài RT đưa tin chính quyền Nga thừa nhận chiếc máy bay Airbus A321 số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia rơi vào sáng 31-10 tại bán đảo Sinai (Ai Cập) là do đánh bom khủng bố.

Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga Aleksandr Bortnikov đã đưa ra kết luận này. Ông Bortnikov cho biết đã tìm thấy dấu vết chất nổ trong xác chiếc máy bay xấu số.

Các chuyên gia của cơ quan này đã phân tích đồ đạc của hành khách và các bộ phận của máy bay, từ đó phát hiện dấu vết của vật liệu nổ được nước ngoài chế tạo.

“Suốt chuyến bay, một thiết bị tự chế có sức công phá tương đương 1,5 kg chất nổ TNT đã phát nổ khiến máy bay rơi”- ông Bortnikov đưa ra kết luận. 

Xác chiếc máy bay rơi ở Sinai - Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Nga Putin khẳng định sẽ điều tra chủ mưu đứng sau vụ đánh bom máy bay. Trong khi đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga đã công bố phần thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin thủ phạm vụ này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang