Ấn Độ ghi nhận đợt nắng nóng 50 độ C

Thứ Tư, 27/05/2020 21:49

|

(CAO) Theo AP ngày 27-5 đưa tin, Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới 50 độ C.

Riêng thủ đô New Delhi đang trải qua thời tiết nóng 47,6 độ C, được xem là tệ nhất trong vòng gần 20 năm qua. Theo các nhà khí tượng học, thành phố Churu ở bang Rajasthan phía bắc Ấn Độ là nơi nóng nhất, với ghi nhận trong hôm 26-5, nhiệt độ ở mức 50 độ C.

Người dân tìm bóng râm của cây để nghỉ ngơi - Ảnh: AFP

Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận do thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều nơi xảy ra tình trạng thiếu nước hết sức nghiêm trọng. Giới chức y tế nước này hiện rất lo lắng bởi tình hình dịch nCoV đang diễn biến phức tạp. 

Một người đàn ông uống chai nước lớn trong cơn khát - Ảnh: AP

Nước này hiện ghi nhận hơn 153.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 4.365 người tử vong và gần 65.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang