Số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 15 triệu, Ấn Độ phong toả thủ đô

Thứ Hai, 19/04/2021 20:06  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-4, AAP đưa tin vùng thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị phong toả hoàn toàn trong thời hạn 6 ngày khi các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trên toàn quốc đạt mức kỷ lục mới khiến hệ thống y tế trở nên quá tải.

Các bệnh viện của Ấn Độ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu giường, ôxy thở máy và các loại thuốc quan trong khi số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 15 triệu, chỉ đứng sau Mỹ.

Chính quyền cho biết tình hình đang nguy cấp vì hiện nay có ít hơn 100 giường chăm đặc biệt ở thành phố New Delhi, với dân số hơn 20 triệu người.

Thủ tướng Ấn Độ Modi - Ảnh: AAP

Các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Ấn Độ đã tăng kỷ lục lên 273.810 ca mới được ghi nhận vào ngày 19-4. Trong khi số người chết đã tăng kỷ lục 1619 người chỉ trong 1 ngày, đưa số người chết trên toàn quốc vì dịch Covid-19 lên 178.769 người.

Sự chỉ trích đã gia tăng về cách chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi xử lý làn sóng dịch Covid-19 thứ hai của Ấn Độ, với các lễ hội tôn giáo và các cuộc biểu tình ủng hộ bầu cử có hàng nghìn người tham dự của các đảng phái vẫn diễn ra rầm rộ thời gian qua bất chấp tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Tình hình dịch ở Ấn Độ đang gây quan ngại cho khu vực. Đặc khu Hồng Kông vào cuối ngày 18-4 cho biết sẽ tạm ngừng các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan và Philippines từ ngày 20-4 trong hai tuần do dịch Covid-19 ở những nơi này diễn biến phức tạp.

Bài học nào qua việc Ấn Độ “vỡ trận” trong chống dịch Covid-19?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang