Anh vừa phát hiện thêm biến chủng nCoV mới

Thứ Ba, 16/02/2021 17:01

|

(CAO) Theo AP ngày 16-2 đưa tin, các chuyên gia tại trường đại học Edinburgh, Anh cho biết, một biến thể mới nCoV mang tên B1525 đã xuất hiện tại nước này với ít nhất 32 ca nhiễm.

Chủng mới B1525 được các chuyên gia công bố hôm 15-2, được phát hiện thông qua việc giải mã gen tại 10 quốc gia gồm nhiều nước như: Anh, Mỹ, Úc,... Ngoài 32 trường hợp nhiễm chủng mới tại Anh, thì Nigeria cũng ghi nhận trường hợp nhiễm nhưng chưa thống kê chính xác số lượng.

Biến thể mới được phát hiện cho thấy nhiều điểm tương đồng với chủng siêu lây nhiễm trước đó, vốn cũng xuất hiện tại Anh. Chưa có kết luận về mức độ lây nhiễm hay nguy hiểm của biến chủng B1525.

Cảnh báo về dịch nCoV trên đường phố ở Anh

Tuy nhiên, chúng được xác định chứa đột biến E484K, có khả năng vô hiệu với một số vắc xin nCoV đang có mặt trên thị trường. Dĩ nhiên, kết luận cuối cùng vẫn còn phải chờ thời gian để tiến hành các xét nghiệm cần thiết.

Thế giới hiện ghi nhận gần 110 triệu trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có hơn 2,4 triệu người chết. Anh là vùng dịch lớn thứ 5, với hơn 4 triệu trường hợp nhiễm bệnh và 117.396 người chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang