Bang California phong tỏa vì bệnh viện quá tải do nCoV

Thứ Hai, 07/12/2020 11:44

|

(CAO) Theo AP ngày 7-12 đưa tin, giới chức bang California, Mỹ, đã tuyên bố nối trở lại lệnh phong tỏa từ đêm 6-12 (theo giờ địa phương), do lo ngại tình trạng các cơ sở y tế quá tải.

Cơ quan Y tế Cộng đồng California cho biết số giường chăm sóc đặc biệt "chờ" đã giảm xuống dưới ngưỡng 15%. Đây là mức rất thấp, có thể khiến bang rơi vào tình trạng "thất thủ" nếu gặp phải "làn sóng mới". Lệnh phong tỏa yêu cầu các doanh nghiệp phải đóng cửa, người dân cần đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh tụ tập,...

Bang California tiến hành phong tỏa vì bệnh viện quá tải do nCoV - Ảnh: theguardian

Trước đó, hồi tháng 3, bang California đã áp dụng các biện pháp tương tự nhưng tình hình hiện tại được xem là nghiêm trọng hơn. Nhiều bang khác của Mỹ cũng đang lên kế hoạch tái phong tỏa nếu thấy cần thiết.

California đã ghi nhận 1,3 triệu trường hợp nhiễm nCoV, sốngười nhập viện đã lên đến 9.000 và hơn 2.100 bệnh nhân đang được chăm sóc tại ICU. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới hơn 15 triệu, với gần 289.000 người chết và khoảng 8,9 triệu ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang