Trung Quốc trở thành nước thứ hai cắm cờ trên Mặt Trăng

Thứ Bảy, 05/12/2020 22:41  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-12, BBC đưa tin Trung Quốc đã cắm lá cờ của mình lên bề mặt của Mặt Trăng – vệ tinh tự nhiên quay quanh Trái Đất, sau hơn 50 năm Mỹ lần đầu tiên cắm cờ trên đó.

Các bức ảnh từ Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc cho thấy lá cờ của họ đã được cắm. Lá cờ không bay vì trên Mặt Trăng không có gió. Nó được chụp bằng một máy ảnh gắn trên tàu thăm dò không gian Hằng Nga 5 trước khi con tàu này rời Mặt Trăng cùng với các mẫu đá thu thập được vào hôm 3-12.

Trước đó, Mỹ đã cắm lá cờ đầu tiên trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 11 có người lái vào năm 1969. Năm lá cờ khác của Mỹ đã được cắm trên bề mặt Mặt Trăng trong các sứ mệnh tiếp theo cho đến năm 1972.

Cờ Trung Quốc được cắm trên bề mặt của Mặt Trăng 

Năm 2012, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trích dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy năm trong số các lá cờ từng được cắm vẫn còn đứng vững.

Nhà phát triển dự án Hằng Nga 5 của Trung Quốc - Cheng Chang cho biết: “Một lá quốc kỳ bình thường trên Trái Đất sẽ không thể tồn tại trong môi trường Mặt Trăng khắc nghiệt”.

Lá cờ Trung Quốc vì thế đã được chế tạo từ vật liệu giúp bảo vệ nó khỏi nền nhiệt thấp trên Mặt Trăng.

Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống bề mặt Mặt Trăng 

Bình luận (0)

Lên đầu trang