Brazil xóa sạch số liệu về dịch nCoV

Thứ Hai, 08/06/2020 01:17

|

(CAO) Theo RT ngày 7-6 đưa tin, Bộ Y tế Brazil xóa các số liệu thống kê về dịch nCoV khỏi nhiều trang web của nước này.

Cụ thể, trang web của Bộ Y tế Brazil, bị đóng hôm 5-6 và mở lại vào ngày 6-6 với giao diện mới, chỉ thể hiện số ca nhiễm, trường hợp tử vong và hồi phục trong vòng 24 giờ qua. Toàn bộ số liệu về dịch nCoV suốt thời gian qua, ở từng bang và thành phố đều không còn. 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đưa ra lời giải thích trên mạng xã hội Twitter: "Chúng tôi đang cố gắng cải thiện việc báo cáo, thống kê về dịch nCoV. Dữ liệu trước đó không phản ánh đúng tình trạng hiện tại".

Brazil xóa sạch số liệu về dịch nCoV, bất chấp việc đang là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới - Ảnh: RT

Sau động thái này, nhiều cáo buộc về việc thiếu minh bạch thông tin đã được đặt ra và cảnh báo nó sẽ chỉ mang lại những tình huống tồi tệ hơn. Nhiều người trong chính quyền Brazil mà tiêu biểu là ông Bolsonaro tỏ ra xem nhẹ các diễn biến của dịch nCoV, bất chấp nước này hiện tại đã là vùng dịch lớn thứ hai thế giới.

Tổng số trường hợp nhiễm nCoV của Brazil đã hơn 678.000 trường hợp, trong đó có 36.078 người tử vong và 303.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang