Đức lo ngại kế hoạch rút quân gần 10.000 binh sĩ của Mỹ

Chủ Nhật, 07/06/2020 23:23

|

(CAO) Theo RT ngày 7-6 đưa tin, giới chức Đức hiện đang lo ngại và cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi nước này, nhiều khả năng sẽ làm tổn hại quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, sẽ rút bớt quân khỏi Đức. Cụ thể sẽ vào khoảng 9.500 binh sĩ, hiện tại, 34.500 quân được triển khai thường trực tại nước này. Kế hoạch dự kiến hoàn tất vào tháng 9 tới, trong tương lai cũng chỉ duy trì 25.000 binh sĩ. 

Một xe thiết giáp Mỹ di chuyển trên đường phố ở Đức - Ảnh: RT

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh hành động rút quân này cần được cân nhắc thận trọng: "Đức đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự. Nếu một số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ buộc chúng tôi lưu ý tới vấn đề này, mọi thứ dĩ nhiên sẽ phức tạp hơn".

Theo nhiều chuyên gia nhận định, quan hệ giữa Đức và Mỹ hiện đang "nguội lạnh" là do một số quyết định từ chính quyền Berlin. Chẳng hạn như việc hoàn thành dự án "Dòng chảy phương Bắc", nhằm chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga qua biển Baltic.

Bình luận (0)

Lên đầu trang