Cựu tổng thống Bolivia: Tôi phải tị nạn vì mạng sống bị đe doạ

Thứ Tư, 13/11/2019 09:52  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 13-11, BBC đưa tin cựu tổng thống Bolivia – ông Evo Morales đã đặt chân đến thành phố Mexico (thủ đô của Mexico) trong hành trình tị nạn của mình. Ông cho biết mình phải ra đi vì mạng sống của mình gặp nguy hiểm.

Trước đó ông Morales từ chức vào chủ nhật tuần trước, sau nhiều tuần biểu tình bùng nổ ở quê nhà vì tranh cãi quanh kết quả của cuộc tổng tuyển cử. Phi cơ của Không lực Mexico đã chở ông đáp xuống phi trường, nơi ông có một cuộc trao đổi ngắn với báo chí.

Ông Morales đến Mexico - Ảnh: BBC

Tại đây vị cựu tổng thống cho biết mình bị buộc phải từ chức nhưng ông sẵn sàng làm điều này “để tránh đổ máu thêm”. Ông cũng tố những phần tử đảo chính đã treo giá 50.000 USD cho cái đầu của ông.

Morales cho biết ông rất biết ơn chính quyền Mexico đã cưu mang mình. Morales là từng là một nông dân trồng coca. Lần đầu ông được bầu làm tổng thống vào năm 2006 và là lãnh đạo đầu tiên được bầu từ cộng đồng người thiểu số ở nước này. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang