Cảnh sát Pháp giải tán người Tây Ban Nha biểu tình phong tỏa cao tốc bằng hơi cay

Thứ Tư, 13/11/2019 01:21

|

(CAO) Theo RT ngày 12-11 đưa tin, cảnh sát Pháp đã dùng hơi cay giải tán hàng trăm người Tây Ban Nha, tụ tập trên đường cao tốc gần biên giới giữa hai nước, nhằm ủng hộ Catalonia giành độc lập.

Tổng cộng, người biểu tình đã chặn cao tốc trong khoảng gần 24 giờ nhằm ủng hộ Catalonia giành độc lập. Đường cao tốc AP-7 nối giữa Tây Ban Nha và Pháp đã bị tê liệt hoàn toàn, buộc các phương tiện khác phải tìm đường khác để di chuyển. Được biết, sẽ không ai bị truy tố khi tham gia cuộc biểu tình này.

Cảnh sát Pháp xịt hơi cay vào những người biểu tình

Các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha bắt đầu diễn ra rầm rộ vào giữa tháng trước, sau khi 9 cựu lãnh đạo Catalonia bị kết án 9 - 13 năm tù vì tội xúi giục ly khai và sử dụng công quỹ sai mục đích. Năm 2017, Catalonia tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha, hành động bị Madrid coi là vi hiến.

Từ lúc đó tới nay đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh, khiến nhiều cảnh sát và người biểu tình bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang