Đài Loan chi 2 tỷ USD đối phó dịch nCoV

Thứ Tư, 26/02/2020 09:27

|

(CAO) Theo RT ngày 26-2 đưa tin, chính quyền Đài Loan đã ký quyết định khoản hỗ trợ 2 tỷ USD nhằm hạn chế tác động của dịch nCoV gây ra với nền kinh tế.

Khoản hỗ trợ này nhiều nhất là vào các ngành dịch vụ như: công ty du lịch, tài xế,... một phần các doanh nghiệp nhỏ. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2020 cũng được giới hạn thấp hơn so với kế hoạch dự tính ban đầu của các chuyên gia kinh tế. 

Cảnh báo dịch bệnh tại một sân bay ở Đài Loan - Ảnh: CNA

Không chỉ riêng Đài Loan, kinh tế của nhiều nơi cũng đang gặp khủng hoảng như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc,... khi mà người dân đang hoang mang và hạn chế ra đường, đi du lịch,... thì không thể nào trông mong một số liệu khởi sắc hơn. Đài Loan hiện cũng đang phải đối phó với tình hình dịch bệnh khi đã có một ca tử vong và 31 trường hợp nhiễm bệnh. 

Tình hình diễn biến của bệnh dịch tại Hàn Quốc và Ý hiện cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, với các ca nhiễm và tử vong tăng. Tính tới thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 2.700 trường hợp tử vong, gần 81.000 ca nhiễm bệnh, và 30.000 người đã hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang