Dịch Covid-19 khiến cứ 10 phút có 1 người chết ở Iran

Thứ Năm, 19/03/2020 22:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19-3, Reuters đưa tin dịch coronavirus chủng mới (nCoV) giết trung bình mỗi 10 phút 1 người ở Iran. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Y tế nước này tiết lộ trên Twitter.

Đến nay số ca tử vong vì nCoV đã lên đến 1284 người, mức cao nhất trong số các nước ở khu vực Trung Đông bị ảnh hưởng.

Theo người phát ngôn Kianush Jahanpur thì: “Dựa vào thông tin của chúng tôi có được, cứ 10 phút lại có 1 người chết vì nCoV và 50 người khác bị nhiễm virus cứ sau mỗi giờ ở Iran”.

Thứ trưởng Y tế Iran - Alireza Raisi trong khi đó cho biết tổng số ca nhiễm tính đến ngày 19-3 đã là 18.407 ca.

Đường phố thủ đô Tehran (Iran) vắng hơn ngày thường nhiều vì dịch bệnh - Ảnh: Reuters

Để đối phó với tình hình dịch bệnh lan rộng, chính quyền yêu cầu đóng cửa các trường học và trường đại học, cấm các sự kiện thể thao, văn hoá và tôn giáo tập trung đông người diễn ra. Iran cũng cho đóng cửa 4 đền thờ linh thiêng của Hồi giáo dòng Shiite để ngăn dịch.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân ở trong nhà, tránh đi du lịch trong suốt mùa lễ hội để ngăn dịch lan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang